Kết quả tìm kiếm cho "ASEAN 43"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 611
Sau 5 năm thực thi, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) không chỉ đem lại giá trị kinh tế to lớn mà còn khẳng định ý nghĩa chiến lược trong tiến trình hội nhập sâu rộng, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Trong bối cảnh cạnh tranh địa-kinh tế và biến động chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng phức tạp, EVFTA trở thành một trụ cột trong chính sách mở cửa và phát triển bền vững của Việt Nam.
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Cùng nhìn lại 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ấy qua 80 sự kiện nổi bật.
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, đưa Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
Các nước ASEAN đánh giá cao tiến độ thực hiện 6 ưu tiên về năng lượng cho năm 2025, bao gồm thiết lập Khung phát triển cáp điện ngầm, ký kết Thỏa thuận tiếp nối Hiệp định An ninh Dầu mỏ ASEAN (APSA).
Hội thảo "Hợp tác Việt Nam-Ấn Độ trong ngành dệt may" ngày 23/5 là hoạt động trong chuỗi xúc tiến thương mại nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD.
Sáng 8/5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông John Noh, Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 13.
Việc hợp nhất Bình Dương vào Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu được các chuyên gia đánh giá là bước đi chiến lược để tái hiện vị thế Hòn ngọc Viễn Đông - danh xưng gắn liền với Sài Gòn xưa.
Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê sáng 6/3, hai tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 127,07 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu tăng 8,4%; nhập khẩu tăng 15,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 1,47 tỷ USD.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, để ASEAN trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới cần sự đoàn kết, tư duy đột phá, chiến lược sắc bén, lộ trình khả thi, hành động quyết liệt.
Việt Nam hiện được đánh giá là quốc gia có nhiều cơ hội phát triển ngành logistics nhờ hạ tầng giao thông đường bộ, cảng hàng không, cảng biển, kho bãi,... không ngừng được mở rộng với quy mô lớn, rộng khắp. Đồng thời, các dịch vụ đi kèm đã và đang đáp ứng kịp thời yêu cầu đa dạng của thị trường cũng như sự bùng nổ của thương mại điện tử thời gian gần đây.
Để Tân Châu trở thành vùng động lực kinh tế ở phía Bắc của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã đã phát huy sức mạnh đoàn kết, vừa làm, vừa học, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối và nhanh chóng nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh để đưa Tân Châu phát triển vượt bậc.
Trên bảng xếp hạng FIFA quý 4 năm 2024, tại khu vực Đông Nam Á, xếp sau Đội tuyển Việt Nam lần lượt là Philippines (hạng 41), Thái Lan (hạng 45), Myanmar (hạng 55).